Bão Kotage có xu hướng mạnh lên

26/11/2016 15:05 GMT+7

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tìm cách liên lạc, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển thoát ra xa vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 9, tên quốc tế là bão Kotage .

Trong 24 giờ qua, bão số 9 (bão Kotage) có diễn biến phức tạp và đang có xu hướng mạnh lên. Ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tìm cách liên lạc hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh trú đảm bảo an toàn.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 10 giờ ngày hôm nay 26.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 118,2 độ kinh đông, còn cách đảo Song Tử Tây, (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 10 giờ ngày 27.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc và 117,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 11 - 12.

tin liên quan

1.000 người diễn tập phòng chống lụt bão
(TNO) Để ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, ngày 28.7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân khu 4, UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) và các ban ngành địa phương đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn.
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 13 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và khu vực phía đông kinh tuyến 116 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 10 giờ ngày 28.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.
Đặc biệt, hoàn lưu sau bão số 9 khi kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Đợt mưa kéo dài từ 30.11 đến 2.12 với tổng lượng mưa trong khoảng 200 - 400 mm. Mưa lớn khiến các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Dự báo, sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía bắc, trong phạm vi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.