Bão Megi gây gió mạnh sóng lớn ở bắc Biển Đông

26/09/2016 08:35 GMT+7

Đến 13 giờ ngày 26.9, vị trí tâm bão Megi cách Đài Loan khoảng 500 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết ngày 25.9 đã ghi nhận trên vùng biển ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão quốc tế là Megi.
Lúc 13 giờ, vị trí tâm bão Megi ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc và 130,3 độ kinh đông, cách Đài Loan khoảng 1.000 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất đạt cấp 14 (khoảng từ 150 - 165 km/giờ), giật trên cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km.
Đến 13 giờ ngày 26.9, vị trí tâm bão cách Đài Loan khoảng 500 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (khoảng từ 165 - 185 km/giờ), giật trên cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông từ đêm 26.9 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.