Bão số 1 sẽ suy yếu trên biển

07/01/2013 03:10 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều qua tâm bão số 1 cách Côn Đảo khoảng 350 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Đến 16 giờ ngày 7.1, tâm bão cách Côn Đảo khoảng 240 km về phía nam đông nam, sức gió giảm còn cấp 8 (từ 62 - 74km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16 giờ ngày 8.1, tâm ATNĐ cách Côn Đảo khoảng 400 km về phía nam tây nam, sức gió còn cấp 6 (từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển về phía tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ nền nhiệt trung bình ngày phổ biến khoảng 11 - 14 độ, vùng núi khoảng 7 - 10 độ, một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 3 độ như Sa Pa (0,5 độ), Mẫu Sơn (0,1 độ)… Dự báo khoảng đêm 8.1 rạng sáng 9.1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, do vậy tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn tiếp diễn cho đến khoảng ngày 13 và 14.1.

Mai Vọng - Quang Duẩn

>> Bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Tâm bão số 1 nằm ngay khu vực đảo Trường Sa Lớn
>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1
>> Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
>> Bão số 1 giật cấp 12 tiến vào phía nam
>> Bão số 1 gây gió giật cấp 11 trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.