Bão số 2 gây gió mạnh ở phía đông bắc Biển Đông

08/07/2015 06:01 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ ngày 7.7, vị trí tâm bão số 2 ở cách đảo Đài Loan khoảng 260 km về phía tây nam với sức gió mạnh cấp 10 (từ 90 - 100 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ ngày 7.7, vị trí tâm bão số 2 ở cách đảo Đài Loan khoảng 260 km về phía tây nam với sức gió mạnh cấp 10 (từ 90 - 100 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Dự báo đến 16 giờ ngày 8.7, tâm bão ở cách đảo Đài Loan khoảng 270 km về phía tây tây nam, vẫn mạnh cấp 10, giật cấp 11 - 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12 và có mưa giông mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra do gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa giông mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.