Báo Thanh Niên đoạt giải Nhất cuộc thi báo chí về ĐBSCL lần V

23/11/2020 17:49 GMT+7

Loạt bài 4 kỳ ' Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh ' của Báo Thanh Niên đoạt nhất Nhất cuộc thi Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020.

Ngày 23.11, tại Hội trường UBND TP.Cần Thơ, Hội nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo TP.Cần Thơ và Tạp chí Người làm báo phối hợp tổ chức trao giải thưởng Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần V - năm 2020. Loạt bài 4 kỳ "Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh" của Báo Thanh Niên đoạt giải Nhất.
Theo Ban tổ chức, sau một năm phát động, có hơn 300 tác phẩm của các tác giả của trên 50 cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương tham dự. Hội đồng sơ khảo đã chọn được 67 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó, 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
PGS - TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban tổ chức giải, mong muốn trong các lần tổ chức Giải báo chí về ĐBSCLtiếp theo sẽ nhận được thêm nhiều tác phẩm báo chí có chủ đề trọng tâm về phòng chống tham nhũng, các hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… để cuộc thi trong các năm tiếp theo sẽ đa dạng, thành công, lan tỏa rộng rãi hơn nữa.

Loạt bài của Báo Thanh Niên đoạt giải Nhất cuộc thi báo chí về ĐBSCL lần V - 2020

Loạt bài 4 kỳ “Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh” của Báo Thanh Niên (đăng tải từ ngày 4 - 7.5) đoạt giải Nhất thể loại báo in và báo điện tử. Tác phẩm “Xuất khẩu gạo trong điều kiện thiên tai dịch bệnh” của nhóm tác giải Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đoạt giải Nhất ở loại hình Phát thanh - Truyền hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.