Bắt 2 người bị truy nã 21 năm

27/04/2017 13:30 GMT+7

Hai người bị truy nã 21 năm bị Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ và di lý về Quảng Bình để tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 26.4, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã di lý 3 người mang lệnh truy nã về Quảng Bình để tiếp tục điều tra xử lý.
Trong đó, từ năm 1996, Đinh Thanh Khai (44 tuổi, quê xã Quy Hóa, H.Minh Hóa) bị Công an H.Minh Hóa truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Quang Tri (77 tuổi, quê Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình truy nã về tội “Lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.
Khai bị bắt tại tỉnh Lâm Đồng, còn Tri bị bắt tại tỉnh Đắk Nông. Riêng Lê Văn Bình (44 tuổi, quê xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) bị Công an H.Bố Trạch ra quyết định truy nã vào năm 2015 về tội “Hủy hoại rừng”, bị bắt tại tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.