Bắt 2 vụ mua cây và quả thuốc phiện từ Lào để sử dụng

13/03/2017 20:19 GMT+7

Ngày 13.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép cây và quả cây anh túc (cây thuốc phiện) từ Lào về.

Trước đó, chiều 12.3, lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan cửa khẩu Cha Lo phát hiện trên ca bin của ô tô đầu kéo mang biển số 34C-02079 kéo theo rơ móc biển số 34R-00133 do Mạc Đăng Lâm (48 tuổi, quê ở xã An Sinh, H.Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển có cất giấu 3,5 kg cành và quả cây anh túc còn tươi cùng 0,5 kg cỏ khô (nghi là “cỏ Mỹ”).

Kiểm tra thùng đựng phụ tùng ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 bao màu xanh chứa 4,5 kg thân, rễ anh túc. Lâm khai nhận mua số hàng này tại thị xã Thà Khẹc (Lào) đưa về sử dụng.

2 ngày trước (10.3), lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu Cha Lo kiểm tra và phát hiện trên ô tô 4 chỗ mang biển số Lào 9680 do Trương Văn Tuấn (29 tuổi, ở tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt, H.Minh Hóa, Quảng Bình) điểu khiển chở Nguyễn Giang Thúy (24 tuổi, ở xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương, Nghệ An) có 2 túi đựng 4 kg quả cây anh túc còn tươi. Thúy khai nhận mua quả cây anh túc ở Lạc Xao (Lào) đưa về quê để sử dụng.

tin liên quan

Kiều nữ ma túy 'chạy án' cho người tình
Từng được biết đến như một 'kiều nữ' ở nhiều tụ điểm ăn chơi tại Sài Gòn, Yến sa lầy vào ma túy, rồi lập đường dây mua ma túy từ phía bắc vào bán lại ở khu vực phía nam. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.