Bắt 2 xe chở rác thải công nghiệp đi đổ bậy

13/08/2012 20:12 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang một xe tải chở đầy chất thải công nghiệp đi đổ bậy tại khu vực mỏ đá Đồng Tân, thuộc xã Tân Hạnh.

(TNO) Ngày 13.8, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang một xe tải chở đầy chất thải công nghiệp đi đổ bậy.

Khoảng 10 giờ ngày 13.8, Công an TP.Biên Hòa phát hiện xe tải mang biển số 51C-012.72 do Nguyễn Tấn Hiệp (26 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển, chở theo hai tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý, và có hành vi đổ xuống khu vực mỏ đá Đồng Tân, thuộc xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa.

Hiệp khai nhận, số rác thải trên được ông Nguyễn Văn Hùng, là chủ của vựa phế liệu tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê chở đến đây đổ.

Hiện Công an TP.Biên Hoà đang tạm giữ xe tải 51C-01272 để phục vụ điều tra.

* Trước đó, ngày 12.8, các trinh sát phát hiện xe tải mang biển số 60N-3577 do Lê Văn Thụ (30 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển chở khoảng hai tấn rác phế liệu công nghiệp chưa quả xử lý vào hầm đá Hóa An, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để đổ trộm.

Thụ khai nhận, số rác này được một chủ vựa phế liệu ở P.An Phú, TX.Thuận An (Bình Dương) thuê chở đi đổ.

Trước đây, Thụ đã hai lần đổ bậy trót lọt cũng tại khu vực này.

Được biết, khu vực xã Hóa An có hàng chục mỏ đá đã khai thác ở độ sâu 50-60 m. Hiện nay rất nhiều xe chở phế liệu rác công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã đổ trộm vào các mỏ đá này với khối lượng lên đến hàng trăm tấn.

Tin, ảnh Kim Cương

>> Dân ta xả rác
>> Bệnh viện xả rác y tế ra môi trường
>> Cho chừa tật xả rác!
>> Xả rác, bị phạt 4.500 USD
>> Quảng cáo hay xả rác?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.