Bắt 7 thanh niên trong đường dây cho vay lãi ‘cắt cổ’ tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
30/11/2020 17:46 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa bắt 7 nam thanh niên trong đường dây cho vay nặng lãi dưới hình thức hỗ trợ tài chính , lãi suất 121%/năm.

Chiều 30.11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
7 bị can gồm: Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, biệt danh Hiếu “Chùa Vua”), Nguyễn Mạnh Quân (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Hải (24 tuổi), Trương Đình Đức (23 tuổi), Tạ Đình Đăng (23 tuổi), cùng trú tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; Cao Duy Hiếu (23 tuổi), Đỗ Minh Hiếu (23 tuổi), cùng trú tại Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, Hiếu “Chùa Vua” là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 1.2019, Hiếu bắt đầu hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất lên tới 121%/năm. Tùy từng khách, Hiếu cho vay từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
Để mở rộng đường dây, Hiếu thuê 6 thanh niên kể trên làm nhân viên tìm khách vay, xác minh nhân thân, nhà cửa, công việc và khả năng tài chính của khách để làm thủ tục cho vay.
Hiếu chủ yếu thu lãi dưới hình thức chuyển khoản. Nếu ai chậm đóng lãi hoặc không có khả năng trả thì 6 "đàn em" của Hiếu sẽ thay nhau đến nhà đòi tiền.
Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Hiếu và 6 "đàn em", thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Thời điểm Hiếu bị bắt, có tới 200 người đang vay nặng lãi của Hiếu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.