Bắt băng trộm phụ tùng ô tô, chuyên cài "nội gián" vào làm bảo vệ công ty

15/03/2020 14:13 GMT+7

Sau khi cử người xin vào làm bảo vệ công ty, băng trộm phụ tùng ô tô dùng "nội gián" chỉ điểm đường đi nước bước, nhằm dễ bề gây án.

Ngày 15.3, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự băng trộm phụ tùng ô tô, đồng thời làm rõ hành vi cài cắm "nội gián" vào làm bảo vệ công ty để gây án.
Trước đó, rạng sáng 13.3 tại thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang xảy ra vụ trộm đột nhập vào Công ty K.A và Công ty J.
Tài sản bị lấy trộm là phụ tùng ô tô gồm 28 sơ mi pitton (trị giá 18 triệu đồng/cái), 4 bình điện ô tô (2,1 triệu đồng/bình).
 Công an H.Hòa Vang phối hợp xã Hòa Châu qua trích xuất camera, khoanh vùng đối tượng và truy xét trong 2 ngày 13 và 14.3 bắt được 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Trường Hoàng (ngụ 29 Hòa An 15, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ), Bảo Hoàng Hoàng Gia (cùng 23 tuổi, ngụ 30/3 Đặng Thai Mai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê), Nguyễn Văn Duy (27 tuổi, ngụ 201 Nguyễn Như Hạnh, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng), Đỗ Tấn Thích (26 tuổi, ngụ thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú K54/26 Trường Chinh, Q.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Thích và Hoàng

Ảnh: Văn Tiến

Theo điều tra, băng nhóm này chuyên trộm phụ tùng ô tô bởi nhiều đối tượng có nghề lái xe, nắm nhiều đầu mối tiêu thụ, trong đó, Hoàng có 1 tiền án, Duy 2 tiền án trộm cắp tài sản.
Thủ đoạn của nhóm là lợi dụng công tác tuyển dụng, xác minh nhân thân của các bãi xe, kho phụ tùng sơ hở, cài cắm đồng bọn vào làm bảo vệ trực đêm, nhằm tạo "nội gián".

Gia và Duy bị bắt

Ảnh: Văn Tiến

Trong hai vụ trộm trên, Nguyễn Trường Hoàng xin vào làm nhân viên bảo vệ Công ty J. Trong thời gian ngắn, Hoàng điều tra, nghiên cứu mọi quy luật hoạt động của công ty, tìm những vị trí thiếu người cảnh giới rồi chỉ điểm, hướng dẫn cho đồng bọn ra tay.
Rạng sáng 13.3, sau khi trộm tại Công ty J, nhóm Gia, Duy, Thích tiếp tục đột nhập Công ty K.A gần đó với cùng phương thức. Số tài sản trộm được trị giá hơn 500 triệu đồng nhưng bị mang đến các tiệm phế liệu, bán chỉ vài chục triệu đồng.
Số tiền có được, băng trộm phụ tùng ô tô chia nhau tiêu xài, nhậu nhẹt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.