Bắt đôi nam nữ thuê ô tô, làm giấy tờ giả rồi…mang đi cầm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/10/2020 10:19 GMT+7

Với thủ đoạn hết sức tinh vi và mới, 1 đôi nam nữ đã thuê ô tô từ Đà Nẵng , làm giấy tờ giả rồi mang ra cầm cố tại Quảng Trị.

Ngày 16.10, thiếu tá Trần Lê Hải, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tạm giữ đôi nam nữ là Ngô Hồng Phong (25 tuổi, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Ngọc Trinh (25 tuổi, trú tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng, làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh khi bị bắt

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an TP.Đông Hà, Công an H.Cam Lộ và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Phong và Trinh đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 250 triệu đồng tại địa bàn khu phố 3 (P.Đông Lương, TP.Đông Hà).
Cụ thể, đôi nam nữ này đang đưa 1 chiếc xe ô tô Madaz 6 vào cầm cố tại 1 tiệm cầm đồ nhưng bị phát hiện. Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận đã sử dụng chứng minh nhân dân giả, sim "rác" để thuê xe tự lái tại TP. Đà Nẵng. Sau đó, Phong và Trinh làm giả giấy tờ và biển kiểm soát xe rồi đưa xe ra Quảng Trị cầm cố.

Chiếc xe tang vật đã được Công an Quảng Trị thu hồi

ẢNH: THANH LỘC

Trước khi bị bắt quả tang, Phong và Trinh đã thực hiện trót lọt 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự tại TP.Đông Hà với số tiền 500 triệu đồng khi thuê 1 chiếc xe Kia Sedona rồi cầm cố tại Quảng Trị sau khi “hợp thức” bằng giấy tờ giả. Hiện, Công an Quảng Trị đã thu hồi được cả 2 chiếc xe tang vật nói trên.
“Thủ đoạn của đôi nam nữ này rất mới và tinh vi. Nhắm vào những xe ô tô còn mới, có giá trị cao để chiếm đoạt. Người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn mới này tránh thiệt hại về tài sản”, thiếu tá Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.