Bắt giam tài xế xe ben cán chết 2 mẹ con thí sinh vừa đậu đại học

07/08/2017 19:58 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Dương Công Luân, tài xế điều khiển xe ben khiến mẹ con anh Mai Quốc Đô tử vong.

Chiều 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Dương Công Luân (26 tuổi, ngụ thôn Tân Bằng, xã Tân Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Luân bị tạm giam thời hạn 3 tháng theo khoản 2, điều 202 Bộ luật hình sự.
Như Thanh Niên đã thông tin, Luân là tài xế xe ben chở đất đá BS 92C - 122.22 của Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ NBA (trụ sở thị trấn Núi Thành, Quảng Nam), đã gây ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con anh Mai Quốc Đô (18 tuổi, ngụ đường Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tử vong tại chỗ.
Theo điều tra, lúc 10 giờ 40 phút ngày 4.8, Luân điều khiển xe ben nói trên lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ Cầu Đỏ về cầu vượt Hòa Cầm.
Trong lúc rẽ phải từ gầm cầu vượt sang đường dẫn lên cầu, Luân đã không chú ý quan sát khi chuyển hướng, dẫn đến va chạm với xe máy BS 43F1 - 085.19 của Mai Quốc Đô chở mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (42 tuổi) khiến cả hai tử vong.
Được biết, nạn nhân Mai Quốc Đô vừa có giấy báo trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng, sáng 4.8, Đô chở mẹ đi bán áo quần để kiếm tiền đóng học phí thì bất ngờ gặp tai nạn đau lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.