Bắt giữ 4 tàu khai thác cát lậu

01/05/2016 10:36 GMT+7

Ngày 1.5, Phòng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ 4 chiếc tàu khai thác cát trái phép trên sông Tiền, chờ xử lý.

Trước đó, ngày 29.4, lực lượng CSGT đường thủy phối hợp cùng thanh tra Sở TN-MT Tiền Giang làm nhiệm vụ trên sông Tiền đã phát hiện 4 chiếc tàu (không biển đăng ký) đang bơm hút cát gần cù lao Thới Sơn (TP.Mỹ Tho).

Ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Ba

Một sà lan không được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động nội thủy nhưng lại ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Ba đoạn giáp ranh giữa H.Sông Hinh (Phú Yên) với H.Krông Pa (Gia Lai).
Các chủ phương tiện gồm, ông Đào Thanh Tuấn (ngụ ấp 7, xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Trần Văn Đua và Nguyễn Thanh Sang (xã Nhị Bình, H.Châu Thành, Tiền Giang) và Nguyễn Văn Đạt (xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang).
Khi bị bắt, các chủ phương tiện đưa ra phiếu “mua cát” do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thuận Kiều, TP.Mỹ Tho (là đơn vị được phép nạo vét luồng) “bán lại” với giá từ 300-500.000 đồng/ngày.
Nhưng theo CSGT đường thủy thì khi bị bắt, 4 chiếc tàu nói trên đang khai thác cát sát bờ, cách cù lao Thới Sơn từ 175 đến 200 mét và cách điểm gần nhất của khu vực nạo vét luồng từ 300-350 mét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.