Bắt kẻ giết chết 3 con ruột trốn vào rừng sâu

17/08/2016 06:59 GMT+7

Phàn Mùi Mấy (25 tuổi) đã giết chết 3 con ruột (5 tuổi, 3 tuổi, 14 tháng tuổi) gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai, rồi trốn vào rừng sâu.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang, cho biết đêm 15 rạng sáng 16.8, tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, H.Xín Mần, tỉnh Hà Giang, do mâu thuẫn gia đình nên Phàn Mùi Mấy (25 tuổi) đã giết chết 3 con ruột (5 tuổi, 3 tuổi, 14 tháng tuổi) gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai, rồi trốn vào rừng sâu.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Quá trình điều tra cho thấy cả 3 cháu bé đều bị thắt cổ sau đó mới mang đốt.
Đến 20 giờ ngày 16.8, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được Phàn Mùi Mấy. Qua đấu tranh ban đầu, Phàn Mùi Mấy khai nhận giết chết 3 con ruột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.