Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm vụ chém người bán quán nước gần đứt lìa cánh tay

Trác Rin
Trác Rin
01/09/2019 22:42 GMT+7

Tối 1.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 2 nghi phạm tham gia chém người bán quán nước gần đứt lìa cánh tay.

Hai nghi phạm tham gia vụ chém người bị bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự là hai cha con Lê Ngọc Hùng (45 tuổi) và Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ Q.3, TP.HCM).
Công an Q.3 cho biết vẫn đang tiếp tục truy bắt các nghi can: Phạm Phong Trung (37 tuổi); Phạm Phong Quang (35 tuổi, em trai Trung); Vũ Thanh Long (35 tuổi); Nguyễn Phú Bảo (17 tuổi, cùng ngụ Q.3).
Trong đó, công an xác định Phạm Phong Trung và Phạm Phong Quang là 2 nghi can trực tiếp dùng hung khí chém ông N.H.S (47 tuổi, ngụ Q.10) gần đứt lìa cánh tay, xảy ra vào chiều 28.8 trên đường Cao Thắng (P.4, Q.3).

Lê Tuấn Anh, nghi phạm tham gia vụ chém người bán quán nước

Ảnh: Trác Rin

Theo điều tra ban đầu, Phạm Phong Trung có xảy ra cãi vã, thách thức, đánh nhau với ông S. Sau đó, Trung gọi thêm đồng bọn đến “tính sổ” với ông S., chém nạn nhân gần như đứt lìa cánh tay.
Nạn nhân S. nhập viện với cẳng tay trái bị chém chỉ còn dính một phần da, mất máu dẫn đến sốc mất máu, nguy kịch, được các bác sĩ tích cực chữa trị, hiện sức khỏe đã ổn định, cánh tay được nối thành công.

Lê Ngọc Hùng, nghi phạm tham gia vụ chém người bán quán nước

Ảnh: Trác Rin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.