Bắt nghi phạm sát hại 3 con ruột

17/08/2016 10:37 GMT+7

Sau 12 giờ lẩn trốn trong rừng, nghi phạm Phàn Thị Mấy - đã bị công an bắt giữ.

Ngày 17.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ được Phàn Thị Mấy (25 tuổi, trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang) - nghi phạm sát hại 3 con đẻ vào đêm 15.8.
Theo đó, Mấy bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu rừng sâu trên địa bàn huyện Xín Mần.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong gia đình, Mấy đã thắt cổ 3 con đẻ đến chết, sau đó đốt xác ngay trong nhà nhằm tạo hiện trường giả. Sau khi gây án, Mấy lẩn trốn vào rừng sâu.
Ba nạn nhân gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất 5 tuổi, cháu thứ hai 3 tuổi và một cháu mới 14 tháng tuổi. Thời điểm gây án, cả gia đình Mấy đều đi vắng. 
Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã khoanh vùng khu vực nghi phạm bỏ trốn và bắt giữ sau hơn 12 giờ lẩn trốn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phàn Thị Mấy đã thừa nhận hành vi sát hại 3 con của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.