Bát nháo xe công nông

29/11/2015 17:02 GMT+7

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe công nông. Mới đây nhất là vụ tại nạn làm 5 người chết, 8 người bị thương ở xã Ia Khươl, H.Chư Păh (Gia Lai).

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe công nông. Mới đây nhất là vụ tại nạn làm 5 người chết, 8 người bị thương ở xã Ia Khươl, H.Chư Păh (Gia Lai).

Xe công nông chở người, chở hàng lưu thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Ảnh: Quốc AnhXe công nông chở người, chở hàng lưu thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Ảnh: Quốc Anh
Công nông là "đầu cơ nghiệp"
Ở Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây nguyên nói chung, chiếc công nông được xem như con trâu, “đầu cơ nghiệp” của nông dân. Ngoài chức năng chuyên chở nông sản, hàng hóa các loại, thì ở khu vực này, công nông còn được dùng để chở người. Từ chở người đi làm rẫy, đến chở đi ăn cỗ ở làng khác, và thậm chí dùng để chở sản phụ đau đẻ vào bệnh viện.
Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, lúc 21 giờ 30 ngày 27.11, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl (Chư Păh, Gia Lai) giữa ô tô BKS 81M-5781, do Cao Đại Trọng (30 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, TT.Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Kon Tum, trên xe chở gỗ cao su, tông vào xe công nông đi cùng chiều. Xe công nông do Rơ Châm Hrung (28 tuổi, trú tại làng Brép, xã Ia Phí, huyện Chư Păh) điều khiển chở 13 đồng bào dân tộc thiểu số trú tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, H.Chư Păh đi làm rẫy về. Sau khi tông vào xe công nông, xe công nông bị gãy làm đôi, thùng xe nằm tại hiện trường, xe tải kéo lê đầu xe công nông chạy về hướng Kon Tum khoảng 2 km thì tài xế dừng xe, bỏ chạy. Vụ tai nạn làm 5 người chết, gồm: Rơ Châm Phơr, Rơ Châm Phuih, Rơ Châm Lũy, Rơ Châm Luy, Rơ Châm Thưng.
Tai nạn xảy ra tối 27.11, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl (Chư Păh, Gia Lai) giữa ô tô BKS 81M-5781 và xe công nông do
Rơ Châm Hrung điều khiển - Ảnh: Quốc Anh
Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai gửi Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do trời tối, lái xe tải chạy tốc độ cao, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn tông vào phía sau xe công nông.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 30.1, trên tỉnh lộ 666 thuộc địa phận xã Pờ Tó (Ia Pa, Gia Lai) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 9 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong là bà Ksor H’Blá (60 tuổi) và cháu Rma H’thom (3 tuổi), trú tại thôn Kế Tân, xã Ia Sol (Phú Thiện). Nguyên nhân tai nạn do xe công nông xuống dốc, bị mất thắng khiến lái xe không làm chủ được tốc độ và bị lật.
Một vụ tai nạn khác liên quan đến xe công nông là khoảng 2 giờ ngày 8.4.2014, tại địa bàn xã Ia Dom (Đức Cơ) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe công nông và xe khách 16 chỗ BKS 53M-2013. Ô tô khách do một người tên Xanh, trú tại xã Thăng Hưng (Chư Prông, Gia Lai) điều khiển, trên xe chở Nguyễn Thành Điệp (24 tuổi), trú tại tổ 6, TT.Chư Ty (Đức Cơ) lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về TT.Chư Ty, đến km 235, quốc lộ 19, mất kiểm soát do chạy với tốc độ cao, đã lao thẳng vào phía đuôi xe công nông do một người đàn ông tên Sở điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn đã khiến Điệp chết tại chỗ do bị cây gỗ lớn từ phía đuôi xe công nông chọc thẳng vào đầu; tài xế Xanh bị thương nặng; ô tô bị biến dạng.
Đang rà soát, thống kê
Trao đổi với chúng tôi, ông Tăng Xuân Kiên, Trưởng phòng Quản lý phương tiện con người (Sở GTVT Gia Lai) cho biết, theo số liệu thống kê cách đây 2 năm, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 11.000 xe công nông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn có 1.083 xe loại máy kéo nhỏ, cùng loại với xe bị tai nạn ở xã Ia Khươl, H.Chư Păh. Cách đây 1 tháng, Sở GTVT Gia Lai có văn bản yêu cầu các huyện thống kê số xe công nông, xe độ chế đang có trên địa bàn, hạn chót vào 31.11 các huyện phải báo cáo cho Sở.
Hiện nay, chỉ mới có H.Đức Cơ hoàn thành việc thống kê, và đã báo cáo số liệu bằng văn bản. Tính đến 19.11, H.Đức Cơ có 45 xe máy kéo loại nhỏ, 538 xe nông nông phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. “Vài ngày tới thì các huyện sẽ gửi báo cáo về, khi đó mới có số liệu chính xác được”, ông Kiên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.