Bắt nhóm đối tượng trộm cắp hàng trăm màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8

21/07/2017 15:17 GMT+7

7 đối tượng câu kết với nhau trộm cắp thành công 375 chiếc màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8 trị giá 950 triệu đồng từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Liên quan tới vụ trộm cắp tài sản là màn hình điện thoại với số lượng lớn xảy ra tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty Samsung) có trụ sở tại khu công nghiệp Yên Phong 1, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 7 đối tượng.
7 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Mão (30 tuổi, ngụ ở phường Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh), Nguyễn Hồng Sơn (31 tuổi, ngụ ở xã Ngũ Thái, H.Thuận Thành, Bắc Ninh), đều là lái xe Công ty VDS có trụ sở ở khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh; Nguyễn Như Quý (25 tuổi), Nguyễn Vương Chung (31 tuổi), Nguyễn Văn Quỳnh ( 28 tuổi) và Nguyễn Văn Tân (30 tuổi), đều cùng ngụ xã Đông Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh; Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, ngụ ở xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm 7 đối tượng này đã kết hợp thành một đường dây trộm khép kín, để móc nối, trộm cắp 375 chiếc màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8, với tổng giá trị hơn 950 triệu đồng, đưa ra ngoài bán lấy tiền chia nhau.
Trước đó, nhận được đơn trình báo của Công ty Samsung, phản ánh về việc qua kiểm kê hàng hóa tại kho, bộ phận cung cấp sản phẩm cho các trung tâm bảo hành của Samsung phát hiện bị mất trộm 375 chiếc màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8.
Qua xác minh, điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ việc bảo mật của Công ty Samsung là chắc chắn, người bên ngoài rất ít khả năng lọt vào. Nghi vấn đặt ra là có sự sắp đặt, tiếp tay từ bên trong.
Sau thời gian rà soát, kết hợp với truy tìm tung tích số tài sản bị trộm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định Nguyễn Vương Chung là người cầm đầu đường dây trộm cắp 375 chiếc màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8.
Chung câu kết với một số người là công nhân Công ty Samsung lợi dụng sơ hở của công ty để trộm cắp màn hình điện thoại. Do việc kiểm tra công nhân ra vào rất chặt chẽ, nên số đối tượng này không thể mang màn hình điện thoại ra ngoài được, mà phải nhờ đồng bọn bên ngoài câu kết với lái xe của Công ty VDS.
Công ty VDS là công ty đối tác của Công ty Samsung, thường xuyên ra vào Công ty Samsung.
Theo thỏa thuận, Chung trả công cho 2 tài xế xe tải của Công ty VDS là Mão và Sơn số tiền 400.000 đồng/màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8.
4 giờ sáng 12.5, sau khi nhận lô màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8 trộm cắp được kể trên, Sơn và Mão giấu vào cốp xe ô tô, rồi ung dung qua cổng Công ty Samsung.
Sau khi trót lọt, Chung đưa 60 triệu đồng trả công cho Mão và Sơn. Lần tiếp theo Chung trả công cho những tài xế xe tải tham gia, với số tiền 83 triệu đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, cho tới khi bị bắt, đường dây này đã trộm cắp thành công 375 màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8, với tổng giá trị 950 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.