Bắt nhóm người Trung Quốc làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tiền

04/08/2017 08:28 GMT+7

Ngày 3.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.Hà Nội) phối hợp Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ 4 người Trung Quốc có dấu hiệu lợi dụng công nghệ cao, lén cài thiết bị trộm cắp thông tin tài khoản của khách hàng, làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, những người bị bắt giữ là Shao Hai Meng (29 tuổi, ngụ TP.Lâm Tấn, tỉnh Sơn Đông), Qu Guo Hui (38 tuổi, ngụ TP.Chu Hải, tỉnh Quảng Đông), Lu Jin Ghe (38 tuổi, ngụ H.Linh Vân, tỉnh Giang Tây) và Li Chun Gui (42 tuổi, ngụ TP.Côn Minh, cùng Trung Quốc). Shao Hai Meng là người cầm đầu và tổ chức cho nhóm người này nhập cảnh vào VN để làm thẻ ATM giả.
Trước đó, qua trinh sát nắm địa bàn, lực lượng công an đã mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trong nhóm đang lấy thiết bị cài đặt để trộm cắp thông tin tài khoản. Kiểm tra nơi ở, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 người, thu giữ 248 phôi thẻ, nhiều thiết bị phục vụ cho hành vi chiếm đoạt tiền. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.