Bắt quả tang 2 người cưa hạ rừng thông trái phép tại Đà Lạt

25/06/2019 19:17 GMT+7

Lợi dụng lúc đêm khuya Lơ Mu Ha Si Đan (30 tuổi) và Lơ Mu Ha Lô (27 tuổi) dùng cưa triệt hạ rừng thông trái phép thì bị bắt quả tang.

Chiều 25.6 Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tạm giữ hình sự Lơ Mu Ha Si Đan (30 tuổi) và Lơ Mu Ha Lô (27 tuổi, cùng ngụ xã Đạ Sah, H.Lạc Dương, Lâm Đồng), hai nghi can bị bắt quả tang cưa hạ rừng thông trái phép.
Đan và Lô (trái qua) bị bắt quả tang triệt hạ rừng thông Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24.6, Công an và Ban Lâm nghiệp P.12 (Đà Lạt) mật phục bắt quả tang Đan và Lô đang cưa hạ 8 cây thông ba lá tại khoảnh 2, lô b, tiểu khu 151, cạnh quốc lộ 27C, nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang.
Khu rừng thông cạnh QL 27B bị triệt hạ Ảnh: Lâm Viên
Tại cơ quan công an, bước đầu Đan và Lô khai nhận được Liêng Hót Fling Cil (ngụ xã Đạ Sah) thuê cưa hạ khu rừng thông trên với giá 6 triệu đồng. Nhóm của Đan còn có Lơ Mu Tho My (xã Đạ Sah) cùng tham gia cưa hạ thông. Sau 3 lần cưa hạ đã cưa được 70 cây thông có đường kính từ 10 - 15 cm, trên diện tích khoảng 1.000 m2.
Khoảng 1.000 m2 rừng thông bị xâm hại Ảnh: Lâm Viên
Quá trình điều tra, Công an làm rõ chủ vườn cạnh rừng thông trên tên là Trần Văn Nghĩa (39 tuổi, ngụ P.4, Đà Lạt) thuê Fling Cil cưa hạ rừng, Filing Cil lại khoán cho Đan, Lô và My cưa hạ với giá 6 triệu đồng.
Có 70 cây thông bi nhóm của Đan cưa hạ tại TK 151 Ảnh: Lâm Viên
Vụ cưa hạ rừng thông trái phép đang được Công an TP. Đà Lạt điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.