Bắt tạm giam 2 tài xế gây tai nạn làm 6 người chết

06/04/2017 16:40 GMT+7

Ngày 6.4, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế gây ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 48, làm 6 người tử vong .

Hai tài xế bị bắt gồm: Trương Quốc Trung (34 tuổi, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi, trú tại phường Trung Lương, thành phố Hà Tĩnh), bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, chiều ngày 31.3, tài xế Trung điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 48 theo hướng từ huyện Quế Phong - thành phố Vinh, khi đến địa phận xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì xảy ra va chạm với xe khách do anh Lê Khắc Cường (31 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) điều khiển theo chiều ngược lại.
Cú đâm vào hông phải khiến chiếc xe khách 24 chỗ bị biến dạng, đồng thời làm 3 hành khách trên xe gồm bà Phạm Thị Huê (46 tuổi, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), bé Vi Mạnh Hảo (1 tuổi, trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Chỉ sau 30 phút cùng ngày lại diễn ra một vụ tai nạn khác, làm thiệt mạng anh Nguyễn Đình Chính (33 tuổi), Nguyễn Đức Quang (38 tuổi) và Yên Văn Tùng (27 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp). Khi 2 người này điều khiển xe máy trở về nhà sau khi xem hiện trường vụ tai nạn nói trên, thì bất ngờ bị xe ô tô đầu kéo do tài xế Dũng điều khiển đâm phải khiến cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông Nghệ An đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng. UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình các nạn nhân gặp nạn mỗi người 1 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.