Bắt tạm giam nghi can thứ 3 vụ buôn lậu đánh chết cán bộ, cướp thuốc lá

30/09/2016 18:29 GMT+7

Liên quan đến vụ đánh tử vong kiểm soát viên Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Chi cục QLTT Long An, nghi can thứ 3 đã bị bắt tạm giam.

Tối 30.9, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, được sự phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Thuận (33 tuổi), ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An về tội "chống người thi hành công vụ".
Trước đó, Lê Thành Nhân (34 tuổi) ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Nam, H.Đức Huệ cũng bị bắt tạm giam về tội giết người. Nghi can thứ hai là Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, tự Út Tèo), ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Nam, H.Đức Huệ, sau khi ra đầu thú tại PC45 công an tỉnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".
Đại tá Châu thông tin, khoảng 0 giờ ngày 15.9, tổ QLTT số 1 đi xuồng máy (có anh Nguyễn Kim Danh, kiểm soát viên Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Long An và một cán bộ khác là anh Đoàn Minh Bổn) phát hiện bắt giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại Kênh Cùng 1, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức.
Trong lúc chở hàng lậu về trụ sở Đội QLTT số 1, nhóm đối tượng dùng xuồng máy đuổi theo đánh tử vong anh Danh rồi cướp lại toàn bộ số thuốc lá, sau đó bỏ trốn.
Xác định Thuận cùng Nhân là các nghi can trực tiếp gây ra án mạng, 4 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhân. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác vận động, đến ngày 21.9, nghi can Hùng đã ra đầu thú và khai báo diễn biến sự việc.
“Trong số 3 nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ động cơ của từng đối tượng trực tiếp tham gia sử dụng xuồng máy truy theo cướp thuốc lá bị lực lượng QLTT bắt giữ và đánh chêt nạn nhân”, đại tá Châu cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.