Bất thường trong cấp chứng chỉ hành nghề y, dược tại TP.HCM

28/05/2016 09:05 GMT+7

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) tại Sở Y tế.

Theo đó, trong thời kỳ 2013 - 2014, Sở Y tế TP đã cấp 27.000 CCHN y, dược nhưng chưa tuân thủ các trình tự, thủ tục dẫn đến việc chưa công khai, minh bạch; chưa đáp ứng nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân.
Theo quy định, việc cấp CCHN dược mới (cấp mới) là 30 ngày, cấp đổi lại là 10 ngày. Nhưng qua thanh tra cho thấy, biên nhận của Sở Y tế hẹn trả kết quả là 45 ngày không phân biệt mới hay cấp lại. Đáng lưu ý, có hồ sơ được giải quyết rất nhanh, có hồ sơ bị “neo” đến mấy trăm ngày. Cụ thể, năm 2013 và 2014 có hơn 1.478 hồ sơ xin cấp CCHN được giải quyết 45 ngày trở lên; 260 trường hợp giải quyết trên 90 ngày; hơn 1.150 hồ sơ được giải quyết dưới... 30 ngày. Bình quân giải quyết một hồ sơ cấp CCHN của Sở Y tế là 54 ngày, nhưng có 4 hồ sơ được giải quyết “siêu tốc” dưới... 10 ngày.
Ngoài ra, Sở Y tế cấp lại CCHN dược, trong hồ sơ không có bản chính mà chỉ có bản photocopy CCHN hết hạn, trong 2 năm 2013 và 2014 có gần 300 trường hợp này. “Quy trình thực hiện chưa đồng bộ, thống nhất giữa các bộ phận, đồng thời không có bộ phận kiểm tra, giám sát việc cấp CCHN nên dẫn đến các sai sót nêu trên”, kết luận thanh tra nêu.
Đáng chú ý, việc cấp số CCHN không theo trình tự thời gian, ngày cấp số lớn có trước ngày cấp số nhỏ; nhiều CCHN bị in thông tin sai, có trường hợp trùng số. Có đến 755 trường hợp không đúng quy định, không đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn được cấp mới hoặc cấp lại CCHN. Có đến 216 trường hợp được cấp lại CCHN nhưng nội dung cấp lại không giống nội dung ban đầu...
Theo thanh tra, giám đốc, các phó giám đốc Sở Y tế phụ trách phần chỉ đạo điều hành quản lý trực tiếp, trưởng phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân, tập thể và cá nhân tham mưu, thực hiện việc cấp CCHN y, dược chịu trách nhiệm với những sai sót trên tại thời điểm phát sinh vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.