Bệnh nhân 1342 vi phạm cách ly: Tăng số người phải xét nghiệm Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
04/12/2020 12:04 GMT+7

Hiện TP.HCM đã lấy 861 mẫu bệnh phẩm của người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1342 và 3 bệnh nhân còn lại để xét nghiệm Covid-19 . Đã có 852 mẫu âm tính, còn 9 mẫu đang đợi kết quả.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến ngày 4.12, liên quan đến 4 bệnh nhân: 1342, 1347, 1348 và 1349, HCDC đã lấy tổng cộng 2.532 mẫu để xét nghiệm Covid-19, tăng hơn 300 mẫu so với ngày 3.12.

Bao nhiêu người liên quan đến tiếp viên hàng không (BN1342) phải xét nghiệm Covid-19?

Trong đó, có 861 người tiếp xúc gần (F1), đã cho kết quả: 852 mẫu âm tính, 9 người là F1 của bệnh nhân 1349 mới được lấy mẫu xét nghiệm, đang đợi kết quả.
1.671 người tiếp xúc của F1, đã cho kết quả: 1.492 mẫu âm tính, 179 mẫu đang đợi kết quả xét nghiệm.
Công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 10.437 người, trong đó có 18 người dương tính.

TP.HCM sẽ giãn cách xã hội nơi có nguy cơ nếu Covid-19 tiếp tục lây nhiễm cộng đồng

Tính đến sáng 4.12, TP.HCM có 139 người dương tính với Covid-19, trong đó có 106 người đã được điều trị khỏi bệnh, còn lại đang điều trị.
Hiện TP.HCM có 1.734 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 2.390 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
HCDC khuyến cáo người dân cần bình tĩnh thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ truy vết tiếp xúc nhanh chóng, cập nhật thông tin chính thống tránh tiếp cận với các thông tin sai lệch.
Liên quan đến bệnh nhân 1342 và 3 bệnh nhân còn lại, gần 170.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM phải nghỉ học phòng Covid-19.

Vụ án làm lây lan Covid-19: tổ chức, cá nhân liên quan được xử lý thế nào?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.