Bệnh nhân chết bốc mùi trong gầm cầu thang bệnh viện

09/12/2015 07:08 GMT+7

Tối 8.12, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị này đã khám nghiệm hiện trường vụ ông Nguyễn Văn Trung (47 tuổi, H.Phú Hòa, Phú Yên) được phát hiện đã chết tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào sáng cùng ngày.

Tối 8.12, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị này đã khám nghiệm hiện trường vụ ông Nguyễn Văn Trung (47 tuổi, H.Phú Hòa, Phú Yên) được phát hiện đã chết tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào sáng cùng ngày.

Ông Trung nhập viện cấp cứu vào chiều 4.12 trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, được chuyển đến điều trị tại khoa nội tổng hợp. Tuy nhiên, đến tối 5.12 các điều dưỡng đi thăm khám thì phát hiện bệnh nhân Trung không có mặt tại bệnh viện, nên đã đi tìm nhưng cũng không thấy nên nghĩ bệnh nhân bỏ về nhà.
Sáng 8.12, một số hộ lý của bệnh viện nghe mùi hôi thối bốc ra từ gầm cầu thang tầng 5 của bệnh viện nên mới kiểm tra, phát hiện thi thể ông Trung đang trong thời kỳ phân hủy, ngồi úp mặt vào tường.
Khu vực cầu thang này từ trước đến nay ít người qua lại, bệnh viện dùng làm chỗ cất tạm đồ cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.