Bị chửi vì nẹt pô xe máy, nghi phạm cầm dao vào nhà đâm chết người

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/11/2018 14:56 GMT+7

Bị người dân chửi vì đi xe nẹt pô làm người khác thức giấc giữa đêm, nghi phạm cầm dao vào nhà dân, đâm chết người.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc điều tra vụ án mạng xảy ra tại TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 27.11, sau khi nhậu xong, Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi) điều khiển xe máy BS 72F1 - 319.97 chở Lê Xuân Dũng (21 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) về nhà.
Trên đường đi ngang nhà ông Trương Văn Lực (50 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu), Vinh nẹt pô xe làm cả nhà ông Lực thức giấc. Lúc này, ông Lực và ông Trần Dũng (55 tuổi, bà con của ông Lực) chạy ra ngoài chửi Vinh và Lê Xuân Dũng.
Bị chửi, Lê Xuân Dũng lấy dao đang mang trong người, đi vào nhà dân đâm ông Lực và ông Dũng nhiều nhát rồi lên xe chạy trốn khỏi hiện trường.
Ông Dũng bị đâm tử vong tại chỗ, còn ông Lực được người thân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.
Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc bắt giữ Lê Xuân Dũng lúc 0 giờ 15 ngày 28.11.
Tại đây, lực lượng công an cũng thu giữ con dao tang vật của vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.