Bị mũi tên xuyên vào mắt khi đi săn chuột

16/07/2017 06:52 GMT+7

Rạng sáng 15.7, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã phẫu thuật thành công, lấy mũi tên xuyên vào mặt em A Điểm (13 tuổi, ở làng Ngọc Năng 2, xã Đăk Rơ Ông, H.Tu Mơ Rông).

Tối 14.7, A Điểm và A Cương (16 tuổi, ở cùng làng) mang nỏ đi săn chuột. Phát hiện một con chuột đang chạy trốn, A Cương chạy theo và giương nỏ bắn thì không may mũi tên trúng vào mặt A Điểm. A Cương hoảng hồn vội cầm lấy mũi tên kéo ra mấy lần nhưng không được.
Nghe tiếng khóc, người dân chạy ra và kịp thời đưa A Điểm đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Đăk Rơ Ông. Sau đó, cán bộ y tế xã đã chuyển A Điểm lên bệnh viện tỉnh để kịp thời phẫu thuật. Theo bác sĩ Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Tai mũi họng, mũi tên dài chừng 30 cm, cắm sâu 3 cm vào hốc mắt bên phải. Sau phẫu thuật, sức khỏe của A Điểm tốt hơn, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Trước đó, sáng 7.7, hai em A Đạo (7 tuổi) và A Chiên (11 tuổi, cùng ở làng Kạch Lớn 1, xã Đăk Sao, H.Tu Mơ Rông) cũng rủ nhau sử dụng nỏ tự chế đi săn chuột. Cả hai đến phía sau nhà bé gái Y Phiêu (14 tuổi, ở cùng làng) thì phát hiện có nhiều chuột đang chạy trong đống củi. Y Phiêu đứng xem, mặc cho A Đạo, A Chiên nhiều lần yêu cầu Y Phiêu tránh ra chỗ khác nhưng không được. A Đạo giương nỏ nhắm bắn chuột thì không may mũi tên trúng vào cổ Y Phiêu, dẫn tới tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.