Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói về vụ ông Trần Vĩnh Tuyến

11/07/2020 18:12 GMT+7

Chia sẻ về việc ông Trần Vĩnh Tuyến và một số cán bộ TP.HCM vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết 'mỗi kỷ luật của Đảng là một sự đau xót'.

Chiều 11.7, trao đổi bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 2 bị can là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - PV) và Thành ủy viên (ông Trần Trọng Tuấn) có ảnh hưởng gì đến đại hội Đảng bộ TP.HCM sắp tới, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đại hội đảng bộ là quá trình chuẩn bị lâu dài nên một con người cụ thể sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Trong chiều cùng ngày (11.7), Thủ tướng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong 90 ngày do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Khởi tố phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thành ủy sẽ họp bàn để sớm có nhân sự bổ sung, đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo của UBND TP.HCM.
“Mỗi kỷ luật của Đảng đều là một sự đau xót. Vấn đề này tôi đã nói nhiều lần”, ông Nhân chia sẻ.
Về xem xét tư cách thành ủy viên của ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn, ông Nhân thông tin Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét theo quy trình của Đảng.

Ông Trần Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, vừa bị khởi tố

Ảnh: Sỹ Đông

Như Thanh Niên đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, các bị can gồm: ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng); ông Phan Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM; ông Trần Quốc Đạt, Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP.HCM và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM.
Trong chiều cùng ngày, HĐND TP.HCM đã tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 2 cán bộ bị khởi tố là ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.