Bị ung thư giai đoạn cuối, trùm ma túy qua Campuchia lấy 'hàng' về bán lẻ

30/07/2016 10:45 GMT+7

Ngày 30.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đoàn Mạnh Cường (52 tuổi) 17 năm tù, Huỳnh Vũ Anh Thao (34 tuổi, ngụ 47 Cao Thắng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Riêng Cường lãnh thêm 1 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung Cường 50 triệu đồng, Thao 5 triệu đồng.
Theo cáo trạng, đầu tháng 11.2015, Cường biết bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nên mua gần 352g ma túy “đá” giá 80 triệu đồng tại Campuchia.
Ngày 11.11.2015, Cường bán cho Thao 2,5g giá 2,5 triệu đồng tại karaoke Đại Thế Giới 06 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Thao mang về nhà trọ 12 Ngô Chi Lan chia thành 8 gói, tối cùng ngày Thao bán 0,5g giá 700.000 đồng cho Trịnh Thị Hồng Ân (21 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) trước nhà 300 Hải Phòng thì bị bắt.
 Tiếp túc khai thác, đến chiều 12.11.2015, Công an quận bắt Cường tại Phòng 103 B1 chung cư Vincoland, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Khi khám xét phòng, công an chỉ thu được một số lượng nhỏ ma túy, Cường cũng lu loa chỉ có vài gam.
Tuy nhiên, khi kiểm tra dưới bàn thờ, công an mới phát hiện toàn bộ gần 352g “đá” Cường giấu tinh vi.
 Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng ru lô và 16 viên đạn. Cường khai súng này mua tại Tây Ninh giá 200 USD, dùng để phòng thân nếu bị công an truy xét.
Cường đã có tiền án trộm cắp tài sản và tiền sự sử dụng trái phép ma túy.
Sau khi ra khỏi trại cai nghiện, Cường cưới vợ hai là Trần Thị Mai Ly (24 tuổi), người nhỏ hơn Cường 28 tuổi và thậm chí còn nhỏ hơn con đầu của Cường 4 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.