Biển động, hàng trăm tàu cá gặp nguy hiểm

19/12/2011 01:19 GMT+7

Chiều 18.12, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, có khoảng 150 tàu cá của ngư dân tỉnh này đang hoạt động trên vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa gặp sóng to, gió lớn. Số tàu này phải chạy về hướng Malaysia, Brunei và Thái Lan để tránh gió.

Chiều 18.12, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, có khoảng 150 tàu cá của ngư dân tỉnh này đang hoạt động trên vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa gặp sóng to, gió lớn. Số tàu này phải chạy về hướng Malaysia, Brunei và Thái Lan để tránh gió. 

Tại Phú Yên, chiều 18.12, tàu cá PY-81140 TS của anh Trương Văn Hòa (37 tuổi, ở xã An Chấn, H.Tuy An) đã bị sóng đánh chìm ở vùng biển Hòn Yến thuộc xã An Hòa, H.Tuy An. Rất may, cả 2 ngư dân trên tàu đã được cứu vớt kịp thời. Trước đó, sóng lớn cũng đã đánh chìm tàu cá PY-40201 TS của anh Phan Văn Đon (35 tuổi, ở xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu), các ngư dân trên tàu đã bơi được vào bờ. 

Còn tại Quảng Ngãi, số tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển là 507 tàu với 4.964 lao động. Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 9 tàu, quần đảo Trường Sa  51 tàu, hầu hết đang tìm nơi trú tránh.

* Chiều 18.12, tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vungtau MRCC) đã đưa 17 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. Lúc 18 giờ 25 ngày 17.12, tàu BV 3849 TS do Lê Văn Bé Ba (27 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ) làm thuyền trưởng, đánh bắt hải sản cách Vũng Tàu 50 hải lý về phía nam thì bị hỏng hộp số, trôi dạt trên biển trong khi sóng gió cấp 7, giật trên cấp 7. Vungtau MRCC đã điều tàu SAR413 ra cứu các thuyền viên.

T.T.Duyên - Đ.Huy - H.Cừ - N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.