Bình Định: Xe đầu kéo lật trên đèo Quy Hòa, tài xế may mắn thoát nạn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/10/2020 19:39 GMT+7

Xe đầu kéo do ông Lê Văn Vui (47 tuổi, ở Bình Thuận ) điều khiển trên QL1D theo hướng nam - bắc, khi đến đèo Quy Hòa (thuộc PTP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ lật nhào.

Trưa 26.10, xe đầu kéo BS 51D - 651.70 kéo rơ moóc BS 51G - 239.17 do tài xế Lê Văn Vui (47 tuổi, ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) điều khiển trên QL1D theo hướng nam - bắc, khi đến đèo Quy Hòa (thuộc P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ lật nhào.
Hậu quả, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, xăng từ thùng xe chảy tràn ra mặt đường. Tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, kẹt trong cabin xe, sau đó được người dân giúp đỡ đưa ra ngoài an toàn.

Xe đầu kéo tông vào hộ lan đường bộ và ngã lật nghiêng trên QL1D

ẢNH: BẢO THOA

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, xe cứu hộ mới tiến hành cẩu xe đầu kéo bị lật nhằm giải phóng hiện trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.
Theo tài xế Vui, khi đang trên đường di chuyển xuống đèo, qua đoạn cua thì phát hiện phía trước có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao. Ông Vui bẻ lái để tránh xe tải này thì xảy ra tai nạn. Cụ thể, xe đầu kéo tông vào hộ lan đường bộ và ngã lật nghiêng về phía bên phải chiều đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.