Bộ Công an yêu cầu truy quét 'cò', 'bảo kê' ở các bến xe, nhà ga

20/11/2015 06:36 GMT+7

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có công điện gửi thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có công điện gửi thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phiên tòa xử băng bảo kê Bến xe Miền Đông do  Tí "điên" cầm đầu - Ảnh: Diệp Đức MinhPhiên tòa xử băng bảo kê Bến xe Miền Đông do Tí "điên" cầm đầu - Ảnh: Diệp Đức Minh
Trong đó tập trung tấn công mạnh các băng, ổ nhóm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, “bảo kê” ở các bến xe, bến tàu, nhà ga và trên các tuyến giao thông. Tăng cường công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.
Công điện cũng nêu rõ các lực lượng công an phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; tổ chức các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ở nhà ga, bến xe, bến tàu và trên các tuyến giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.