Bỏ học, vào tù vì viết bài quảng cáo cho gái bán dâm

23/11/2015 18:09 GMT+7

(TNO) Hà Thọ Huy (23 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) muốn làm giàu nhanh chóng nên làm quen với gái bán dâm trên mạng, rủ họ chụp ảnh khỏa thân để 'chào hàng' khách mua dâm.

(TNO) Hà Thọ Huy (23 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) muốn làm giàu nhanh chóng nên làm quen với gái bán dâm trên mạng, rủ họ chụp ảnh khỏa thân để 'chào hàng' khách mua dâm.

Moi-gioi-mai-damHuy khi mới bị bắt
Theo lịch, hôm nay (23.11), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Hà Thọ Huy (23 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt, Huy là sinh viên năm cuối một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay trước phiên phúc thẩm, Huy bất ngờ rút đơn kháng cáo. Trước đó, ngày 27.7, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm của quận Cầu Giấy đã tuyên phạt Huy 3 năm tù giam về tội danh "Môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, chiều 29.1.2015, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội), phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai gái bán dâm khai được Huy giúp đăng ảnh khỏa thân và số điện thoại, viết bài quảng cáo trên trang mạng để mời chào khách mua dâm.

Bị cáo Huy đã được cơ quan công an làm rõ: Khi đang học năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội, trong lần vào trang "web đen", Huy phát hiện nhu cầu mua dâm của các thành viên nên nảy sinh ý định làm giàu bằng cách môi giới.

Huy làm quen với các cô gái bán dâm, gạ gẫm họ chụp ảnh khỏa thân, đăng bài quảng cáo trên trang "web đen". Khi các cô gái này đồng ý, Huy ra giá 3 triệu đồng đăng bài mỗi người trong một tháng cùng với 500.000 đồng tiền công chụp ảnh khỏa thân.

Huy hẹn gái bán dâm đến nhà nghỉ gần nơi anh ta thuê trọ để “sáng tác”. Với chiếc máy ảnh kỹ thuật số du lịch mượn được, Huy chụp ảnh khỏa thân cho các cô gái bán dâm rồi chỉnh sửa để họ trông hấp dẫn hơn.

Khi hoàn tất việc chụp hình, viết bài, Huy dùng hai tài khoản trên trang "web đen" là “sếp tổng” và “Hoàng Hiệp”, để đăng bài giới thiệu gái bán dâm cho khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.