Bức tranh giao thông năm 2013

11/02/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Năm 2013 là năm nhiều dự án giao thông lớn dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

>> Hà Nội khởi công xây cầu vượt tại hai nút giao thông trọng điểm
>> Lật xe gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A
>> Bổ sung 156 triệu USD cho dự án giao thông ở ĐBSCL
>> Cao điểm giải tỏa hành lang giao thông
>> Ngổn ngang giao thông “huyết mạch”

Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đích

 giao thông
Tuyến Nội Bài - Lào Cai sau nhiều năm ì ạch chậm tiến độ sẽ về đích vào cuối năm 2013 này - Ảnh: nguồn UBND tỉnh Lào Cai

Theo mục tiêu được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt ra, những tuyến cao tốc lớn sau nhiều lần trì hoãn tiến độ sẽ phải hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2013 là Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… Hầu hết các dự án này đang chậm tiến độ do khó khăn về giải phóng mặt bằng, về thu xếp vốn, năng lực nhà thầu hạn chế…

TP.HCM hoàn thành 40 công trình giao thông

 giao thông
Đầu năm 2013, TP.HCM đã hoàn thành hai cầu vượt lắp ghép nhẹ đầu tiên - Ảnh: M.Vọng

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự kiến 40 công trình hoàn thành trong năm 2013 với tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỉ đồng như đường vành đai phía đông quận 2, tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B, cầu Đỏ, cầu Rạch Tra, cầu vượt Lăng Cha Cả… Đầu năm 2013, việc đưa vào sử dụng sớm (hoàn thành vượt tiến độ hơn 2 tháng) hai cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức và nút giao thông Hàng Xanh, đã giúp giải quyết hai điểm nóng ùn tắc trên Xa lộ Hà Nội.

Hà Nội hết cảnh “con đường đau khổ”

 giao thông
Con đường đau khổ” từng gây nhiều phiền toái cho người dân dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay - Ảnh: Lê Quân

Năm 2013, “con đường đau khổ” là quốc lộ 32 mở rộng đoạn Nhổn - Mai Dịch và đường La Thành - Thái Hà - Thái Thịnh - Láng sẽ được hoàn thành sau gần 10 năm triển khai ì ạch, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Ngoài việc tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cầu vượt nhẹ, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án có nhiều vướng mắc do thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng như dự án mở rộng các tuyến vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, các tuyến vành đai 2, đoạn Cầu Giấy - Nhật Tân…

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.