Buộc giảm 30% diện tích thăm dò khai thác vàng

28/10/2013 01:29 GMT+7

Trước phản ứng về việc Công ty TNHH vàng Phước Sơn được giao đất thăm dò khoáng sản vàng quá lớn (4.200 ha) ở địa bàn H.Phước Sơn, nhất là tình trạng không quản lý diện tích được giao khiến chính quyền địa phương khó quản lý và bảo vệ, ngày 27.10 UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trên thực tế các ngành chức năng đã sớm yêu cầu công ty giảm diện tích còn khoảng 3.000 ha.

Cụ thể, các sở TN-MT, NN-PTNT và UBND H.Phước Sơn sau phiên họp bàn thu hồi bớt diện tích thăm dò tại mỏ vàng Đăk Sa ở hai xã Phước Xuân, Phước Đức đã đưa ra đề nghị giảm ít nhất 30% (trong tổng số 4.200 ha). Sau đó, trong tờ trình mới, Công ty TNHH vàng Phước Sơn cũng chỉ xin tiếp tục thăm dò gần 2.900 ha.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10.2013, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết nhu cầu về diện tích thăm dò khoáng sản này của Công ty TNHH vàng Phước Sơn, vì theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện còn thiếu ý kiến (bằng văn bản) của UBND H.Phước Sơn liên quan đến diện tích cấp phép mới.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.