Cấm đậu xe trên 6 tuyến đường trung tâm TP.HCM

24/05/2011 00:14 GMT+7

Ngày 23.5, Sở GTVT TP.HCM quyết định xóa bỏ việc đậu xe (có thu phí) trên 6 tuyến - đoạn đường khu vực trung tâm nhằm giảm bớt tình trạng kẹt xe trên địa bàn Q.1.

Đó là các đường Alexandre De Rhodes đoạn từ Pasteur đến Phạm Ngọc Thạch, Chu Mạnh Trinh đoạn từ Nguyễn Trung Ngạn đến Lý Tự Trọng, Nguyễn Siêu đoạn từ Hai Bà Trưng đến Thái Văn Lung, Trần Cao Vân đoạn từ Phùng Khắc Khoan đến Mạc Đĩnh Chi (chỉ thu hồi phần đậu xe bên tay phải theo hướng từ Phùng Khắc Khoan đến Mạc Đĩnh Chi), lề đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa, lề đường Thi Sách đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Công trường Mê Linh.

Cùng ngày, Sở cho biết sẽ tổ chức phân luồng tại điểm nóng ùn tắc giao thông trên QL1 đoạn trước Khu du lịch Suối Tiên, gồm các biện pháp: kéo dài dải phân cách bằng tôn sóng từ chân cầu vượt Suối Tiên đến trước siêu thị, dời trạm xe buýt, lắp đặt biển báo cấm đậu xe...

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.