Cán bộ lâm nghiệp bị bắt do tham ô tiền chăm sóc cây xanh

03/07/2014 00:46 GMT+7

Từ tối 1.7 đến rạng sáng 2.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Đình Quý (ảnh) (59 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP.HCM); Nguyễn Thị Hoa (kế toán trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP) và Đỗ Hùng Tráng (chủ cơ sở cây xanh đô thị Thùy Linh ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Cán bộ lâm nghiệp bị bắt do tham ô tiền chăm sóc cây xanh
Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, Quý đã chỉ đạo một số đồng phạm lập khống nhiều hóa đơn, chứng từ về hoạt động trồng rừng; hạng mục dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh… do chi cục quản lý để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.