Cận cảnh hơn 10 ha rừng thông bị đầu độc tại Lâm Đồng

10/05/2019 09:29 GMT+7

Hơn 10 ha rừng thông gần 20 năm tuổi đang chết khô vì bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Đây là vụ hủy hoại rừng quy mô lớn nhất tại Lâm Đồng từ trước tới nay

Ngày 9.5, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra hiện trường hơn 10 ha rừng thông gần 20 năm tuổi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đang bị chết khô tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, H.Lâm Hà.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng thông Ảnh: Lâm Viên
Tại hiện trường, hàng nghìn cây thông đang chuyển lá sang màu đỏ, khô và rụng dần. Bao quanh hai khu rừng thông bị đầu độc là vườn cà phê. Khu vực rừng thông vừa bị đầu độc có địa hình khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nằm tuyến tỉnh lộ ĐT 275.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, có 3.456 cây thông 3 lá trồng từ năm 2002, đường kính gốc từ 25 - 40cm bị ken và đổ thuốc độc làm cây chết dần, gây thiệt hại trên 800 triệu đồng, chưa kể thiệt hại về mặt môi trường.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được vỏ chai thuốc diệt cỏ.
Rừng thông bị đầu độc chết khô Ảnh: Lâm Viên
Cũng tại TK 292, cách hiện trường vụ 10 ha rừng bị dầu độc khoảng vài trăm mét, có 28.000 m2 rừng thông bị “lâm tặc” cưa hạ trắng rồi đốt để chiếm đất sản xuất; vụ việc xảy ra cuối năm 2017 và đầu năm 2018
Những cây thông bị ken và đổ thuốc diệt cỏ Ảnh: Lâm Viên
Ông Trần Quang Sáng, Trưởng ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (Công ty Tân Mai), đơn vị  chủ khu rừng bị đầu độc, cho biết: “Tại TK 292 đơn vị có tổng cộng 60,6 ha rừng thông nguyên liệu giấy (NLG) trồng từ năm 2002. Từ cuối năm 2017 khu rừng thông này nhiều lần bị kẻ xấu dùng cưa máy cưa hạ rồi đốt để chiếm đất sản xuất, đơn vị dễ phát hiện. Nhưng lần này họ đã dùng máy khoan điện (không gây tiếng ồn), khoan lỗ sâu vào phần gốc cây thông, sau đó bơm thuốc diệt cỏ vào làm thông chết dần”.
Kiểm tra thực tế tại khu rừng thông bị kẻ xấu đầu độc bằng thuốc diệt cỏ Ảnh: Lâm Viên
Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Đức Quận, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở NN-PTNT Lâm Đồng, UBND H.Lâm Hà điều tra làm rõ ngay việc hủy hoại rừng, sớm tìm ra đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh Ủy và UBND tỉnh trước ngày 20.5.2019.
Rừng thông bị đầu độc để chiếm đất sản xuất Ảnh: Lâm Viên
Có mặt tại hiện trường, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định: “Đây là vụ hủy hoại rừng rất nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại địa phương. Việc hủy hoại với quy mô lớn như thế chắc chắn là có băng nhóm, có tổ chức và diễn ra trong thời gian dài. Các vụ việc “ken” cây, triệt hạ rừng thông chủ yếu là để lấy đất sản xuất nông nghiệp”.
Cũng trong ngày 9.5, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà cho biết đã lập chuyên án để điều tra vụ phá rừng tại TK 292. Hiện đang triệu tập một số đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ; chờ thẩm định giá tài sản rừng bị thiệt hại để có cơ sở khởi tố vụ án.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ rừng thông bị đầu độc  Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.