Cảnh báo nguy cơ dịch hạch xâm nhập

24/11/2014 18:51 GMT+7

(TNO) Hôm nay 24.11, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường các hoạt động giám sát bệnh dịch hạch .

Ông Phu cho biết, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây, liên tục trong 3 tháng qua đã có 119 trường hợp mắc bệnh dịch hạch, trong đó có 40 trường hợp tử vong tại Madagascar (nước Cộng hòa Madagascar), 2% ca tử vong là dịch hạch thể phổi.

Trước đó, Mỹ thông báo ghi nhận 4 ca dịch hạch tại bang Colorado. Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cũng thông báo về một ca tử vong do dịch hạch thể phổi tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. 

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các địa phương chú trọng giám sát trên động vật hoang dã, trên vật trung gian truyền bệnh (chuột, bọ chét) tại các vùng có ổ dịch cũ, vùng giám sát trọng điểm. Cơ quan y tế các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường giám sát y tế, kiểm dịch chặt chẽ với người nhập cảnh, động vật nhập khẩu; đặc biệt chú trọng các phương tiện vận tải về từ vùng lưu hành dịch hạch.

Theo Cục Y tế dự phòng, dịch hạch thể phổi là bệnh tối nguy hiểm, có khả năng lây lan mạnh, tỷ lệ tử vong cao. Triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho ra dịch lẫn máu và dẫn tới phổi bị viêm nặng. Bệnh diễn tiến nhanh, gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. 

Công văn của Cục này cũng khuyến cáo: Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch sống trên chuột, lây dễ dàng qua bọ chét; lây qua tiếp xúc trực tiếp trên da hoặc qua nước bọt của người bệnh bắn ra khi ho. “Tại Việt Nam, 12 năm qua không ghi nhận ca bệnh dịch hạch nhưng nguy cơ dịch hạch xâm nhập rất lớn qua các phương tiện vận chuyển về từ cùng có dịch hoặc các ca bệnh từ vùng có dịch nhập cảnh”, ông Phu nhận định.

>> Bùng phát dịch hạch tại Madagascar, 40 người chết
>> Tăng cường giám sát bệnh dịch hạch
>> Dịch hạch thể phổi

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.