Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt tên cướp giật tài sản của một Việu kiều

15/04/2017 13:45 GMT+7

Qua điều tra Trương Văn Phong còn khai nhận trước đó vào khoảng 10 giờ 30 ngày 12.4, đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ tuyến đường Tầm Vu.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 14.4, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) tuần tra trên đường Phan Đình Phùng thuộc P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ phát hiện Trương Văn Phong (26 tuổi), ngụ P.Xuân Khánh Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ điều khiển mô tô BS: 65X1-5984 đang thực hiện hành vi cướp giật túi xách của chị Trần Thị Thanh Vân (61 tuổi, quốc tịch Canada), tạm trú P.An Phú Q.Ninh Kiều TP.Cần Thơ.
Sau khi phát hiện, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi gần 3 km, đến chân cầu Cái Răng thuộc P.An Bình, Q.Ninh Kiều TP.Cần Thơ thì ép xe và khống chế bắt giữ nghi phạm cùng tang vật.
Tại trụ sở công an, Trương Văn Phong khai nhận, lúc khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong điều khiển mô tô BS:65X1-5984 chạy quanh các tuyến đường nội ô Cần Thơ để tìm những người tham gia giao thông có tài sản sơ hở để cướp giật.
Sau khi đi đến đoạn đường Phan Đình Phùng thì thấy có hai phụ nữ điều khiển mô tô có để một túi xách màu đen ở giữa. Lúc này Phong cho xe vượt từ phía sau lên và áp sát phía bên phải mô tô của chị Vân rồi dùng tay trái giật lấy túi xách của chị Vân bên trong có: 3,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu LG E440 màu đen. Sau đó Phong điều khiển mô tô tẩu thoát về hướng cầu Cái Răng thì bị lực lượng công an truy bắt.
Qua quá trình điều tra, Trương Văn Phong còn khai nhận thực hiện thêm 1 vụ cướp giật tài sản vào khoảng 10 giờ 30 ngày 12.4 của một phụ nữ đang tham gia giao thông trên tuyến đường Tầm Vu. Tài sản cướp giật được là 1 điện thoại iPhone 6.
Qua xác minh, Trương Văn Phong có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Năm 2010 bị TAND Q.Ninh Kiều xử phạt 3 năm tù giam và hiện đang nghiện ma túy. Phong chấp hành án xong vào tháng 5.2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.