Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì

Rạng sáng 8.5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng thuộc Doanh nghiệp sản xuất và thương mại Phước Kim Long chuyên sản xuất bao bì (đường Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8, TP.HCM).

Do nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động phòng cảnh sát PCCC quận 1, 2, 7, 8, H.Bình Chánh và Phòng Cứu nạn, cứu hộ với tổng số 170 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau khoảng 2 giờ đồng hồ. Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy không gây thiệt hại về người, hơn 1.200 m2 nhà xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và bao bì thành phẩm bị thiêu rụi.
* Trưa cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại phòng thu âm nằm trên đường Đinh Công Tráng (Q.1, TP.HCM). 2 người trong nhà đã tông cửa thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương. Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 có mặt dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản tại phòng thu âm này.
* Khoảng 6 giờ 50 ngày 8.5 đã xảy ra vụ cháy ở tiệm sửa xe Thanh Bình (P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) do bà Đỗ Thị Thanh Nhàn làm chủ. Lúc này trong tiệm chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như vỏ xe, dầu nhớt... nên chỉ trong vài phút khói bốc lên mù mịt cả vùng, cao hàng chục mét, gây hoảng loạn cả khu vực, nhiều người phải vội vã di dời tài sản. Nhận tin báo, công an tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau hơn 2 giờ. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng thiệt hại tài sản ước hàng trăm triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.