Cháy rụi kho vải của Công ty TNHH May mặc Cây Dừa

28/03/2015 16:18 GMT+7

(TNO) Ngày 28.3, đại tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (PCCC) Công an tỉnh Bến Tre cho biết lúc 14 giờ ngày 27.3, một đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà kho chứa vải của Công ty TNHH May mặc Cây Dừa (ấp Phú Thành, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre).

(TNO) Ngày 28.3, đại tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (PCCC) Công an tỉnh Bến Tre cho biết lúc 14 giờ ngày 27.3, một đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà kho chứa vải của Công ty TNHH May mặc Cây Dừa (ấp Phú Thành, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre).
Hiện trường còn lại của vụ cháy - Ảnh: Giao Hòa
Ngay sau khi nhận được tin về đám cháy, Cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động 6 xe chữa cháy, 7 máy bơm nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.
Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do nhà kho chứa quá nhiều vải, là chất liệu rất dễ cháy, cộng với thời tiết nắng nóng, gió quá mạnh.
Công an tỉnh Bến Tre đã phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy từ Tiền Giang, TP. HCM đến hỗ trợ.
Đến khoảng 23 giờ đêm, đám cháy cơ bản được khống chế và rạng sáng 28.3, mới được dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy thiêu rụi hơn 1.000 tấn vải thun, làm khu nhà kho có diện tích hơn 3.000 m2 kết cấu bằng khung thép, mái tôn bị đổ sập hoàn toàn, ngoài ra còn gây thiệt hại nặng cho hàng trăm cây giống, cây ăn trái của nhiều hộ dân kế bên. Rất may không có thiệt hại về người.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.