Cháy tàu cá lúc rạng sáng trên sông Cà Ty

15/07/2017 12:23 GMT+7

Rạng sáng ngày 15.7, tại sông Cà Ty, cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận) xảy ra một vụ cháy tàu đánh cá, làm một người bị thương nặng.

Một nhân chứng cho biết, vào giờ kể trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ tàu đánh cá mang số hiệu Bth 99405 đang neo đậu trên sông do anh Lê Phước (thường trú P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết) làm chủ tàu, sau đó bốc cháy dữ dội.
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu cá có anh Lê Tứ (28 tuổi) là cháu của chủ tàu đang trông coi. Do không kịp thoát nên anh Tứ bị phỏng nặng.
Hiện anh Tư đang được chữa trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên do cháy quá lớn nên trong thời gian ngắn tàu cá đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo anh Lê Phước, tàu của anh có công suất 500CV và vừa được cải hoán để làm nghề ghe cào theo Nghị định 67 của Chính phủ với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.
Sau chuyến đi biển dài ngày trở về, tàu của anh hiện đang chuẩn bị để ra khơi trở lại thì xảy ra cháy.
Không chỉ tàu Bth 99405 thiệt hại hoàn toàn, một tàu cá đậu bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, cháy phần đầu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.