Chém tình cũ, tự tử trước mặt tình mới

26/12/2016 18:30 GMT+7

Chiều 26.12, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho hay, 2 nạn nhân trong vụ mâu thuẫn liên quan đến tình ái ở quán cà phê đã phục hồi sức khỏe.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 25.12 tại cà phê Daisy (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) xảy ra vụ anh Đặng Quang Tân (ngụ thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dùng dao cắt vào người chị Phạm Lê Ngọc Hoài (cùng 20 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ).
Theo điều tra, Tân từng quan hệ tình cảm với Hoài nhưng do mâu thuẫn nên Hoài chủ động chia tay và Hoài trở lại với người yêu cũ là Phạm Viết Tiến (23 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ).
Do hận tình nên tối 25.12, Tân hẹn Hoài ở cà phê Daisy; Hoài nhờ Tiến chở đến rồi lên tầng 2 với Tân.
Tiến ở dưới nghe tiếng hét, chạy lên thì thấy chân tay Hoài chảy máu, ngồi ép vào tường còn Tân cầm dao quơ loạn xạ hăm dọa nếu Tiến xông vào thì Tân sẽ giết Hoài.
Tiến quỳ xuống van xin, Tân nói “do anh can thiệp vào nên giữa tôi và Hoài không thể quay lại được”.
Sau một hồi đôi co với Tiến, Tân dùng dao tự cắt cổ tay trái, mất máu ngất xỉu. Tiến đưa cả 2 người vào bệnh viện gần đó cấp cứu.
Theo Công an Q.Cẩm Lệ, Tân bị vết thương dài 6 cm, đứt gân. Hoài sau đó được chuyển tiếp về Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng rách 10 cm gối đùi phải, 10 cm gối đùi trái, 2 cm cổ tay phải, 2 vết thương nặng, phức tạp ở cổ tay trái, lộ gân cơ, đứt mạch máu.
Do mất nhiều máu, Hoài hạ huyết áp, nguy hiểm tính mạng, sau khi được cấp cứu đã giữ được tính mạng.

tin liên quan

Đâm người yêu cũ do bị khước từ
Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.