Chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ: Chìm do tàu vỡ đáy, thiệt hại tiền tỉ

16/10/2016 16:30 GMT+7

Nguyên nhân chìm tàu Cửa Tùng 01 gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) ngày 11.10 được xác định là do tàu vỡ đáy.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tàu Cửa Tùng 01 có biển số đăng ký là QT - 0556 có trọng tải toàn phần hơn 499 tấn.
Tàu Cửa Tùng 01 trước khi gặp nạn đang vận chuyển 260 tấn vật liệu xây dựng ra đảo Cồn Cỏ. Ngoài ra trên tàu còn chở theo nhiều người.
Lúc 10 giờ 20 phút ngày 11.10, tàu Cửa Tùng 01 chìm cách đảo Cồn Cỏ 5 hải lý, nguyên nhân ban đầu xác định là do vỡ đáy tàu.
Cũng theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, vụ chìm tàu Cửa Tùng 01 làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 4 tỉ đồng.
Các nạn nhân vụ chìm tàu được đưa về cảng Cửa Tùng trưa 11.10 ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, vụ chìm tàu để lại rất nhiều bài học phải rút kinh nghiệm.
Trước tiên là công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý phương tiện, người lên xuống tàu ra vào cảng còn buông lỏng; khi nhận được thông tin, việc phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng còn lúng túng chưa thống nhất; công tác huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu người bị nạn kể cả trên đất liền và trên đảo chưa kịp thời.
Ngoài ra, việc phát ngôn cho báo chí của một số tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang thiếu chính xác, nặng cảm tính cá nhân, dẫn đến loạn thông tin, ảnh hưởng đến uy tín của các bên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.