Chính quyền phải lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân

19/07/2016 06:41 GMT+7

Đây là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức sáng 18.7, tại Hà Nội.

Theo Tổng bí thư, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự đã được thực hiện tốt, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.
Tổng bí thư cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp lần này góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân...
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) Nguyễn Thị Kim Ngân thẳng thắn chỉ ra trong quá trình bầu cử vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, chưa bầu đủ 500 ĐBQH như đã dự kiến, có nơi phải hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại, có địa phương bầu chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND cấp xã, phải tiến hành bầu thêm…
Hai trường hợp trúng cử nhưng không được công nhận tư cách ĐBQH là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings VN. Bên cạnh đó là việc một số cơ cấu, số lượng phân bổ đại biểu chưa đạt được như định hướng dự kiến ban đầu, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài đảng…
Bà Nguyệt Hường vi phạm luật Quốc tịch
Bên lề hội nghị, Tổng thư ký QH - Chánh văn phòng HĐBCQG Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời báo chí về việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách ĐBQH. Theo ông Phúc, sau phiên họp thứ 7 HĐBCQG (15.7), HĐBCQG mới nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về việc bà Hường đã nhập quốc tịch Malta. Đây là hành vi vi phạm luật Quốc tịch VN, vì theo luật này công dân VN có một quốc tịch là quốc tịch VN. Sau khi nhận được thông tin, HĐBCQG đã họp khẩn cấp và bà Hường cũng đã có đơn xin rút không làm ĐBQH.
Trả lời câu hỏi sau vụ việc này có tiến hành rà soát lại các thông tin liên quan đến các ĐBQH khác hay không, ông Phúc cho biết đây là việc đương nhiên phải thực hiện. “Từ nay và trong suốt nhiệm kỳ, nếu xác định ĐB nào vi phạm, đương nhiên sẽ bị xử lý”, ông Phúc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.