Chính thức lùi thời hạn thi hành bộ luật Hình sự 2015

30/06/2016 06:29 GMT+7

Sáng nay (30.6), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố nghị quyết của Quốc hội về hiệu lực của bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

Chiều qua 29.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành BLHS 2015 và 3 luật có dẫn chiếu các quy định liên quan, gồm bộ luật Tố tụng hình sự, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do có những sai sót. Đây là các luật đã được thông qua năm 2015 và sẽ có hiệu lực đầy đủ từ 1.7.2016.
Trước đó, ngày 27.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức một phiên họp bất thường với sự tham gia của các trưởng hoặc phó đoàn ĐBQH của 63 tỉnh, thành, để báo cáo, thảo luận về kết quả rà soát BLHS 2015. Cụ thể, quá trình rà soát đã phát hiện nhiều nội dung, điều khoản có sai sót và nhiều lỗi kỹ thuật. Trong ngày 28.6, đoàn ĐBQH của 63 tỉnh, thành đã tiến hành thảo luận và hôm qua 29.6 các đoàn ĐBQH đã gửi ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về hiệu lực của BLHS 2015. Việc sửa chữa, bổ sung BLHS 2015 sẽ do Quốc hội khóa 14 thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.