Cho 20.000 đồng dụ dỗ bé gái 9 tuổi đi nhà trọ rồi hiếp dâm

22/09/2016 14:25 GMT+7

Xuất phát từ động cơ đê hèn, trong lúc nhậu say, Khương cho cháu ngoại của chủ quán nhậu 20.000 đồng rồi dụ bé gái chở đến nhà trọ để giao cấu.

Ngày 22.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyêt phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khương (46 tuổi, ngụ khóm 9, P.1, TP.Bạc Liêu) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Khương có tránh nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại 12 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4.5, Khương cùng nhóm bạn đến một quán nhậu. Trong lúc uống rượu ngà ngà say, Khương thấy bé H.T.T (9 tuổi, là cháu ngoại của chủ quán nhậu) đang vui chơi sau quán nên nảy sinh ý định đê hèn. Khương gọi T. lại, cho 20.000 đồng, rồi dụ bé gái lên xe chở đi thuê phòng trọ tại khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu.
Tại đây, người quản lý nhà trọ thấy Khương thuê phòng cùng nghỉ với bé gái nên hỏi thì Khương nói T. là con của Khương. Sau khi hiếp dâm bé T., Khương chở T. về. Tối cùng ngày, bé T. kể lại sự việc bị Khương dụ dỗ. Gia đình bé T. lập tức tố cáo Khương đến công an. Qua xác minh, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Khương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.