Chó nghiệp vụ biên phòng vào Nam Trà My tìm kiếm nạn nhân mất tích

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
30/10/2020 11:28 GMT+7

Phân đội chó nghiệp vụ của cụm 4, Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh BĐBP đã có mặt tại Quảng Nam sáng nay 30.10 và đang hành quân vào hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Phân đội chó nghiệp vụ chuyên giám biệt nguồn hơi của cụm 4 (phụ trách các tỉnh miền Trung) thuộc Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh BĐBP có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).
Phân đội do trung tá Trần Hiệp Sỹ, (cụm trưởng) làm chỉ huy. Đại úy Cao Văn Chinh, đội trưởng đội ma túy phụ trách công tác nghiệp vụ. 3 chó nghiệp vụ Kô Man, Tô Sen, Cô Sa do các huấn luyện viên Nguyễn Đức Vượng, Đàm Ngọc Vinh và Lại Thế Trọng phụ trách.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Tối qua 29.10, sau khi nhận lệnh từ thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN - Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP và Trường trung cấp 24 đã điều động phân đội chó nghiệp vụ Cụm 4 hành quân ngay trong đêm, từ nơi đóng quân tại H.Đăk Rông (Quảng Trị) vào Quảng Nam làm nhiệm vụ.
Cũng theo chỉ đạo của cấp trên, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã cử thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, phó tham mưu trưởng và lực lượng bảo đảm (thông tin, hậu cần) tham gia đoàn công tác, hỗ trợ phân đội làm nhiệm vụ. 
Phân đội chó nghiệp vụ biên phòng đang vào Nam Trà My chính là lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  tìm kiếm 22 quân nhân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh rạng sáng ngày 18.10 tại xã Hướng Phùng, H. Hướng Hóa, Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.