Chủ động ứng phó thời tiết thất thường

13/12/2016 06:37 GMT+7

Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, nhiều địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền.

ATNĐ hướng vào Đông Nam bộ
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 16 giờ ngày 12.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 9,8 độ vĩ bắc; 109,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Bến Tre khoảng 230 km về phía đông đông nam. Đến 4 giờ ngày 13.12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,1 độ vĩ bắc; 108 độ kinh đông, trên vùng biển Bình Thuận - Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9.
Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 16 giờ ngày 13.12, vị trí tâm ATNĐ ở trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7 - 8. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận - Sóc Trăng (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.
Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực miền Đông Nam bộ. Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi - Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, vùng ven biển Nam bộ đề phòng triều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp. Trên các sông từ Quảng Ngãi - Bình Thuận có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục tràn xuống phía nam. Từ đêm 14.12, ở Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 – 18 độ C, vùng núi 12 – 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Từ sáng 14.12, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.
Chủ động ứng phó
Ngày 12.12, TP.HCM có công văn gửi các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với ATNĐ. Chủ động ứng phó ngập úng do mưa lớn, triều cường và có thể xảy ra tình trạng xả lũ hồ Dầu Tiếng. Khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức… chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.HCM có công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản; phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến hoạt động trước diễn biến của ATNĐ gần bờ. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 21 giờ, ngày 12.12 cho đến khi có lệnh mới.
Tương tự các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đã chủ động lên triển khai các phương án cấp bách để ứng phó với ATNĐ...
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đảo Phú Quý, suốt ngày 12.12 trên đảo có mưa vừa đến mưa to, gió giật cấp 7, có lúc trên cấp 7. Các lồng bè nuôi cá trên đảo đã được neo chằng chắc chắn. Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Bình Thuận, cho biết từ 19 giờ hôm qua (12.12) đã cấm toàn bộ tàu thuyền khu vực đảo Phú Quý ra khơi.
Ngày 12.12, nước lũ trên các sông ở Bình Định lại dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở các huyện Hoài Ân,Tuy Phước, Phù Mỹ, TX.An Nhơn... lại bị lũ chia cắt. Tại H.Tuy Phước, tuyến đường ĐT 640 đã bị lũ chia cắt nhiều đoạn; nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Nghĩa... cũng bị ngập trong lũ. Chiều 12.12, học sinh của 28/58 trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn H.Tuy Phước phải nghỉ học.
Gần 7 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Mỹ (32 tuổi ở thôn Du Tự, TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân) đi xe đạp qua cầu Phong Thạnh (cũ) thì bị rơi xuống nước; nhiều người phát hiện liền kêu cứu nhưng do sông đang có lũ, nước chảy mạnh nên việc cứu hộ chị Mỹ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải bơi theo dòng nước trên 1 km và đã cứu được chị Mỹ để đưa đến Trung tâm y tế Hoài Ân cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.